Kết quả tìm kiếm cho "theo chế độ BHYT"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 381
Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách an sinh xã hội nhân văn được tỉnh thực hiện hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng.
Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay đã 40 tuổi muốn sau này nghỉ hưu được hưởng mức lương 5 triệu đồng/tháng thì hiện nay tôi cần đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mỗi tháng bao nhiêu? Trong thời gian bao lâu? Trường hợp người tham gia không may qua đời thì thân nhân được giải quyết quyền lợi như thế nào?
Người tham gia BHYT có thể tra cứu danh sách nơi khám ban đầu được kiểm tra qua ứng dụng VssID, ứng dụng định danh điện tử VNeID (mức độ 2)…
Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đang xây dựng bổ sung danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả bảo hiểm y tế. Dự kiến bổ sung mới 84 thuốc, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư (chiếm 35,7%), chủ yếu là các thuốc phát minh mới, chi phí cao.
Thông tư số 09/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định việc tạo lập và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử đã chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, tạo cơ sở pháp lý cho việc thay thế dần sổ, thẻ giấy, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm và thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Đây là thắc mắc của rất nhiều người bệnh sau nửa năm Bộ Y tế cho phép các cơ sở y tế triển khai kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với những trường hợp bệnh ổn định, cần theo dõi điều trị dài hạn.
Chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân mỗi năm một lần được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phòng bệnh từ sớm, từ xa.
Cử tri kiến nghị mở rộng phạm vi chi trả, bổ sung danh mục thuốc BHYT và đẩy mạnh liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các tuyến.
Hội thảo về cơ chế BHYT cho hiến, ghép tạng đặt trọng tâm vào khả năng người bệnh tiếp cận điều trị an toàn mà không bị nghèo hóa vì chi phí y tế.
Quốc hội đang xem xét nhiều cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân một cách toàn diện và bền vững.
Cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã trải qua chặng đường 35 năm đầy gian nan, HIV/AIDS từ “án tử” trở thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch có nhiều diễn biến mới cần quyết tâm cao hơn, giải pháp mạnh hơn để hiện thực hóa mục tiêu kết thúc dịch vào năm 2030.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (các chủ hộ còn lại, áp dụng từ ngày 1/7/2029). Sau hơn 4 tháng, có 12.300 chủ hộ kinh doanh đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.